Nếu như trước đây thuê đồ thường được xem là giải pháp tình thế khi chưa đủ khả năng mua, thì hiện nay lại trở thành sự lựa chọn tiêu dùng chủ động với một bộ phận người trẻ Trung Quốc. Đằng sau xu hướng này là một quan niệm mới: Không nhất thiết phải sở hữu một món đồ, miễn là có thể sử dụng nó khi cần.
Từ máy ảnh, thiết bị quay phim cầm tay cho tới trang phục truyền thống, phạm vi hàng hóa cho thuê ở Trung Quốc đang ngày càng mở rộng. Nhân Dân nhật báo dẫn số liệu từ một nền tảng cho biết, nhu cầu thuê ngắn hạn thiết bị kỹ thuật số trong mùa hè năm nay đã tăng gần 67%; trong đó, tăng mạnh nhất là các sản phẩm phục vụ xem biểu diễn âm nhạc và thiết bị chơi game. Đáng chú ý, nhóm những người sinh sau năm 1995 đóng góp tới gần 2/3 số đơn hàng.
Sức hút nằm ở bài toán chi phí. Bài báo dẫn chứng một bạn trẻ thuê máy ảnh kèm ống kính trong 7 ngày chỉ hết hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 780.000 đồng). Một trường hợp khác thuê máy quay cầm tay đi chơi hai ngày, chi phí chưa tới 100 nhân dân tệ, thay vì bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ để mua một thiết bị ít khi dùng đến.
Báo Thanh niên Trung Quốc gọi đây là xu hướng tiêu dùng "ưu tiên sử dụng hơn sở hữu". Một khảo sát cho thấy 77,3% thanh niên được hỏi từng có trải nghiệm "thuê thay vì mua". Ước tính quy mô thị trường cho thuê hàng tiêu dùng trong năm ngoái tăng hơn 70% so với cùng kỳ, và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến sẽ đạt hơn 80% trong 5 năm tới.

Khách hàng trẻ chọn thuê đồ. Ảnh: BJD.
Tuy nhiên, càng nhiều người lựa chọn thuê, những khoảng trống của thị trường càng bộc lộ rõ, nhất là tình trạng thiếu minh bạch thông tin và tranh chấp liên quan việc bồi thường thiệt hại.
Trang mạng Đài phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR) phản ánh, nhiều sản phẩm quảng cáo giá thuê chỉ "từ 3 - 4 nhân dân tệ một ngày", nhưng thực tế chỉ áp dụng khi thuê từ 30 ngày hoặc dài hơn; còn nếu thuê ngắn hạn, mức giá có thể lên tới 45 nhân dân tệ (hơn 170.000 đồng) mỗi ngày.
Với thiết bị điện tử còn một rủi ro khác đó là dữ liệu của người thuê vẫn có khả năng bị khôi phục dù thẻ nhớ đã được định dạng. Báo Thanh niên Trung Quốc dẫn ý kiến chuyên gia, khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn nền tảng uy tín, đọc kỹ điều khoản và quay video khi nhận cũng như trả thiết bị, để làm bằng chứng nếu phát sinh tranh chấp.
Dù vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện, nhưng với những hiệu quả cả về kinh tế và trải nghiệm, "thuê thay vì mua" vẫn là lựa chọn đủ hợp lý với nhiều người trẻ Trung Quốc hiện nay.
Bình luận (0)