Ảnh: Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp thủy đậu nặng với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như viêm phổi do thủy đậu gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm gan và rối loạn đông máu.
Bệnh nhân nam 32 tuổi, chưa từng mắc thủy đậu và chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Khoảng một tuần sau khi vợ và các con mắc thủy đậu, bệnh nhân xuất hiện nhiều bóng nước toàn thân, mệt mỏi, loét miệng, ăn uống kém và tiêu chảy.
Sau nhập viện, tình trạng diễn tiến nhanh. Chỉ khoảng 10 giờ điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, người bệnh rơi vào suy hô hấp cấp, không đáp ứng với liệu pháp oxy và phải chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh và cô đặc máu. Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn, sử dụng thuốc kháng virus Acyclovir đường tĩnh mạch, đồng thời lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và áp dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu.
Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn khi các bóng nước xuất hiện dày đặc trên da và cả niêm mạc miệng, mũi, tai. Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày thứ 25, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công và chuyển khỏi khoa Hồi sức sau 27 ngày điều trị.
Theo các bác sĩ, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella zoster gây ra, có khả năng lây lan rất cao qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với các bóng nước. Bệnh thường diễn biến lành tính ở trẻ em nhưng có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm ở người trưởng thành.
Thời gian gần đây, nhiều trường hợp thủy đậu ở người lớn ghi nhận diễn tiến nặng với các biến chứng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não - màng não, viêm tủy và suy đa cơ quan. Trong đó, viêm phổi do thủy đậu là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng thủy đậu. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Người lớn chưa từng mắc bệnh hoặc chưa tiêm phòng cần tiêm đủ 2 liều theo khuyến cáo để giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nặng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, nổi bóng nước toàn thân, khó thở hoặc mệt mỏi nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)