Theo ghi nhận tại Trung tâm Y tế Anh Sơn (Nghệ An), trong 2 tuần gần đây, số ca thủy đậu có xu hướng gia tăng, nhiều trẻ đến khám với triệu chứng tương tự. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, lây lan nhanh qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp.
Một trường hợp điển hình là bệnh nhi 14 tuổi xuất hiện sốt, nổi bọng nước toàn thân, mệt mỏi, kém ăn và nổi hạch trước khi được chẩn đoán mắc thủy đậu và chỉ định nhập viện điều trị.
Các bác sĩ cho biết, bệnh thường khởi phát với sốt, mệt mỏi, sau đó xuất hiện các nốt ban đỏ nhanh chóng chuyển thành bọng nước chứa dịch, lan khắp cơ thể. Nếu không chăm sóc đúng cách, bệnh có thể gây nhiễm trùng da hoặc biến chứng nguy hiểm.
Thủy đậu lây truyền chủ yếu qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, tiếp xúc với dịch từ bọng nước hoặc dùng chung đồ cá nhân với người bệnh. Vì vậy, việc cách ly và giữ vệ sinh là rất quan trọng.
Để phòng bệnh, phụ huynh cần cho trẻ tiêm vaccine đầy đủ, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Khi trẻ mắc bệnh, cần cho nghỉ học, giữ vệ sinh da, tránh làm vỡ bọng nước và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao, khó thở, đau ngực hoặc tổn thương lan nhanh, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)