Sản phụ mang thai mắc thủy đậu. Ảnh: BVCC
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc thủy đậu, trong đó có phụ nữ mang thai - nhóm đối tượng có nguy cơ biến chứng cao.
Thủy đậu do virus Varicella-Zoster gây ra, lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ các mụn nước. Đáng lo ngại, bệnh có thể lây từ mẹ sang thai nhi.
Theo các bác sĩ, phụ nữ mang thai mắc thủy đậu có nguy cơ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Đối với thai nhi, mức độ ảnh hưởng tùy theo thời điểm mắc bệnh:
Trong 20 tuần đầu: nguy cơ hội chứng thủy đậu bẩm sinh với các dị tật, sẹo da, chậm phát triển
Giai đoạn giữa thai kỳ: nguy cơ thấp hơn nhưng vẫn tiềm ẩn ảnh hưởng
Từ 5 ngày trước đến 2 ngày sau sinh: trẻ sơ sinh dễ mắc bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao
Khuyến cáo từ bác sĩ:
- Không tiêm vaccine thủy đậu trong thời gian mang thai
- Nên tiêm phòng ít nhất 3 tháng trước khi mang thai
- Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh, giữ vệ sinh cá nhân
- Không tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng phương pháp dân gian
- Đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ
Các chuyên gia nhấn mạnh, chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm là yếu tố then chốt giúp bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
Bình luận (0)