Thủy đậu trong thai kỳ: Nguy cơ "kép" cho cả mẹ và con

VTV.vn - Một thai phụ 26 tuổi mắc thủy đậu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của bệnh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Thai phụ mang thai 18 tuần, làm việc trong môi trường mầm non, có tiền sử tiếp xúc với trẻ mắc bệnh. Sau vài ngày, người bệnh xuất hiện sốt cao, mệt mỏi, đau đầu và nổi mụn nước rải rác. Kết quả thăm khám xác định mắc thủy đậu, kèm phản ứng viêm tăng và nhịp tim thai nhanh. Người bệnh được điều trị bằng Acyclovir và theo dõi chặt chẽ. Sau 3 ngày, tình trạng cải thiện, thai nhi ổn định.

Theo các chuyên gia, thủy đậu do virus Varicella-Zoster virus gây ra, lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. Với phụ nữ mang thai, nguy cơ không chỉ dừng ở triệu chứng ngoài da mà còn có thể dẫn đến biến chứng nặng.

Ở người mẹ, bệnh có thể gây viêm phổi do virus, viêm não hoặc suy đa tạng, đặc biệt nguy hiểm nếu diễn tiến nặng. Trong khi đó, thai nhi có thể đối mặt với hội chứng thủy đậu bẩm sinh nếu mẹ mắc bệnh trong 20 tuần đầu, gây dị tật như sẹo da, teo chi, tổn thương mắt hoặc chậm phát triển. Nếu nhiễm bệnh gần thời điểm sinh, trẻ có nguy cơ mắc thủy đậu sơ sinh với diễn biến nặng.

Điều đáng lo ngại là việc điều trị cho thai phụ còn nhiều hạn chế do phải cân nhắc an toàn cho thai nhi. Vì vậy, phòng bệnh vẫn là yếu tố then chốt.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm vaccine phòng thủy đậu là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng cần thực hiện trước khi mang thai ít nhất 1 tháng. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt làm việc trong môi trường nguy cơ cao, nên kiểm tra tình trạng miễn dịch và chủ động tiêm phòng.

Thủy đậu không còn là bệnh "trẻ con" đơn thuần khi xảy ra trong thai kỳ. Chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm chính là cách bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.