Thủy điện vận hành như thế nào khi có mưa lũ bất thường?

Đỗ Vinh, Đình Hiệp

22/10/2025 14:05 GMT+7

VTV.vn - Trong đợt mưa lũ được cảnh báo là rất lớn và kéo dài sắp đến, thủy điện sẽ vận hành thế nào để đảm bảo an toàn cho hạ du?

Làng Tân An, xã Thượng Đức nằm sát sông Vu Gia là rốn lũ của thành phố Đà Nẵng. Khi thủy điện mở cửa xả, 2 giờ đồng hồ sau, nước sẽ về đến làng này. Những năm trước, khi mưa lớn, 3 thủy điện bên trên xả nước dồn dập, nước sông có thể dâng cao hơn 10 m, toàn bộ khu vực này ngập sâu. Theo người dân ven sông Vu Gia, 2 năm nay, tình hình ngập lụt có phần giảm hẳn.

Thủy điện Đắk Mi 4 là một trong 5 thủy điện lớn nhất trên thượng nguồn của thành phố Đà Nẵng. Những ngày qua, dù lưu lượng nước về hồ không đáng kể nhưng UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu thủy điện này xả nước trước khi có mưa lớn. 

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa Vu Gia - Thu Bồn đã được Thủ tướng phê duyệt, các thủy điện phải tham gia vào cắt lũ cho hạ du. Trong trường hợp xả lũ phải báo trước cho chính quyền địa phương và người dân ven sông trước 6 tiếng.

Ngoài hàng chục thủy điện nhỏ và vừa, thành phố Đà Nẵng có 5 thủy điện lớn, tổng dung tích chứa khoảng 2 tỷ m3 nước. Trước đây, việc vận hành điều tiết do các chủ hồ tự quyết định. Hiện nay, quyền kích hoạt xả nước do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định.

Từ sự chủ động trong điều hành, vận hành điều tiết nước mà những năm gần đây, tình trạng lũ chồng lũ đã ít tái diễn. Mục tiêu đặt ra là hồ thủy điện phải tham gia cắt lũ, thay vì làm gia tăng lũ, gây thiệt hại cho hạ du như những năm trước đây.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.