Những yêu cầu này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận thị trường.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ ngày 1/1/2026, thủy sản vào thị trường Mỹ phải đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật MMPA, trong đó giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu COA là bắt buộc và không có giấy tờ nào được thay thế. Quy định được áp dụng theo quốc gia xuất xứ và mã HS, tính tại thời điểm hàng đến cảng Mỹ.
Hiện Mỹ chưa công nhận tương đương với nhiều nghề khai thác của Việt Nam có nguy cơ tác động đến động vật có vú biển, ảnh hưởng đến các mặt hàng như cá ngừ, mực, ghẹ. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm vẫn có thể tiếp cận thị trường Mỹ nếu chứng minh được nguồn gốc rõ ràng và khả năng truy xuất minh bạch.
Xuất khẩu thủy sản năm 2025 lập kỷ lục
Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, lũy kế 12 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 10,7 tỷ USD. Con số này phù hợp với dự báo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về kim ngạch ngành thủy sản cả năm ngoái đạt kỷ lục.
Trong đó, giá trị xuất khẩu tôm có kết quả cao nhất từ trước tới nay với trên 4,6 tỷ USD. Cá tra xuất khẩu cũng tăng trưởng nhờ nhu cầu phục hồi tại châu Á và Trung Quốc. Cá ngừ sẽ tiến gần mốc 1 tỷ USD.
Tại các thị trường, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, theo sau là Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Anh.
Dù vậy, VASEP cũng nhận định, việc Mỹ siết chặt các yêu cầu nhập khẩu từ năm nay sẽ đặt ra thách thức không nhỏ. Các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về minh bạch chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn lao động, chống khai thác IUU và tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Bình luận (0)