Tiền lương của người lao động Nhật Bản trong tháng 7 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm, nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp. Dữ liệu từ Bộ Lao động Nhật Bản cho thấy tiền lương danh nghĩa trong tháng 7 đã tăng 4,7%, mức cao nhất kể từ năm 1997, trong khi lương thực tế cũng tăng 2,4%.
Đà tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận tích cực của khối doanh nghiệp và thị trường lao động thắt chặt, giúp thúc đẩy các thỏa thuận tăng lương thường niên. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới.
Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy chi tiêu hộ gia đình trong tháng 7/2026 đã sụt giảm tháng thứ 8 liên tiếp do người dân thắt lưng buộc bụng đối với các khoản chi tiêu không thiết yếu. Trước đó, dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II cũng chỉ ra tiêu dùng tư nhân gần như đi ngang.
Thực tế, xu hướng chi tiêu của người dân sẽ được quyết định bởi việc tốc độ tăng lương có vượt qua đà tăng của chi phí sinh hoạt hay không. Áp lực vật giá leo thang từng ngày đang khiến các hộ gia đình chùn tay.
Một báo cáo độc lập khác của Teikoku Databank ước tính gần 5.000 mặt hàng thực phẩm và đồ uống dự kiến sẽ tăng giá trong tháng 9/2026, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức này nhận định giá dầu thô và naphtha đắt đỏ do xung đột tại Trung Đông, kết hợp cùng sự suy yếu của đồng yen chính là những nguyên nhân cốt lõi đẩy giá cả các mặt hàng này tăng cao.
Bình luận (0)