Ảnh: BTC
Thông tin được Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam, và là Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - cho biết tại Lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Mùa thi thứ 3 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện, với sự đồng hành của Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cùng các khách mời tham gia Tọa đàm "Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt" tại Lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 (Ảnh: BTC)
“Hiện Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang phát triển theo bốn trụ cột gồm: trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện - đào tạo tài năng trẻ và phát triển thị trường điện ảnh.”, bà chia sẻ. Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của DANAFF nhằm hỗ trợ tài năng trẻ và thúc đẩy điện ảnh Việt hội nhập.
Trao đổi thêm với phóng viên Thời báo VTV về việc đưa phim ngắn tới với DANAFF lần thứ IV năm 2026, bà cho biết, cuộc thi phim ngắn như Vietnamese là điểm hẹn thú vị, vừa tìm kiếm, phát hiện vừa sàng lọc những bạn trẻ thực sự yêu thích và có năng lực với việc làm phim. Vì thế ở cương vị nhà tổ chức, bà mong muốn DANAFF mở ra cánh cửa, kiến tạo những nhịp cầu để tài năng trẻ Việt Nam có cơ hội bước ra sân chơi quốc tế, đúng như tinh thần mà Liên hoan phim hướng tới.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan và đạo diễn Hàm Trần. (Ảnh: BTC)
Từ góc nhìn của một người từng đồng hành với Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese từ năm 2025, Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho rằng, dù phim ngắn vẫn còn là sân chơi có quy mô tương đối khiêm tốn nhưng khi được trình làng, được giới thiệu ở một liên hoan phim tầm cỡ quốc tế, những tác phẩm ấy có cơ hội đến với khán giả, với những chuyên gia ngành làm phim trong nước, thế giới. Không loại trừ khả năng, những cánh cửa khác sẽ tiếp tục được mở ra, đưa những người trẻ đam mê làm phim đi xa hơn, để từ phim ngắn phát triển thành phim dài, có những dự án chiếu rạp. Bởi theo góc nhìn của Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, điều kiện, môi trường làm phim hiện nay đang tạo nhiều thuận lợi để khuyến khích những nhân tố mới, những tài năng được phát hiện, "ươm mầm".
Hùng Trần - một nhà làm phim trẻ từng vào top 20 mùa đầu tiên của cuộc thi Vietnamese - nay đang chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa dự kiến ra rạp vào tháng 6 tới. Hùng Trần cho biết, vì quá đam mê làm phim nên đã từ chuyên ngành đào tạo về kinh tế rẽ sang làm phim. Trước chạm tới ước mơ với phim điện ảnh dài, Hùng Trần cho biết suốt 8 năm qua đã rất nhiều lần bị từ chối khi mang những dự án đi giới thiệu.
Nhà làm phim trẻ Hùng Trần vinh dự khi được giới thiệu về phim điện ảnh đầu tay sắp ra mắt với Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (Ảnh: Hoàng Hường)
Với anh, một trong những bước ngoặt đáng nhớ chính là khi tham gia hoạt động trong khuôn khổ vườn ươm tài năng tại DANAFF 2025. Nhờ đó không chỉ riêng Hùng Trần mà nhiều nhà làm phim trẻ đã nhận được sự chú ý, quan tâm, để tiến tới việc hợp tác đầu tư, phát triển các dự án.
Năm 2026, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese tiếp tục được tổ chức là nỗ lực duy trì sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng BTC cuộc thi - bày tỏ sự kỳ vọng cuộc thi sẽ góp một phần nhỏ trong việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng Ban tổ chức cuộc thi (Ảnh: BTC)
Đối tượng tham dự cuộc thi Vietnamese là các nhà làm phim trẻ, từ 15 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 30 phút, thuộc tất cả chủ đề được luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người Việt Nam. Thí sinh được sử dụng các tác phẩm do mình thực hiện (với vai trò đạo diễn hoặc biên kịch) chưa từng tham gia các cuộc thi, liên hoan phim ngắn khác.
Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia dàn dựng, diễn xuất hoặc quay phim thực tế.
Bài dự thi được nhận từ ngày 16/5/2026 đến ngày 11/7/2026
Ban giám khảo cuộc thi gồm: Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch hội đồng giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đạo diễn Hàm Trần; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh.
Chia sẻ với Thời báo VTV về tiêu chí chấm giải Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, yếu tố quyết định vẫn thuộc về chất lượng của tác phẩm trong đó ngôn ngữ điện ảnh là điều rất quan trọng. Các nhà làm phim cần kể được câu chuyện có sức chạm, chân thực, cảm xúc. Cách kể chuyện phải tạo nên dấu ấn riêng, cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo cũng như thể hiện được sự tâm huyết gửi gắm trong tác phẩm.
Bình luận (0)