Một nền kinh tế mạnh không thể thiếu những doanh nghiệp mạnh và những doanh nhân dám nghĩ khác, bền bỉ vươn lên. Trong giai đoạn nước rút của quý IV, Nghị quyết số 312 mới được Chính phủ ban hành đã khẳng định quan điểm nhất quán: lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo chung của nền kinh tế, đồng thời, đề ra hệ thống giải pháp toàn diện nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp.
Về tài chính, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất; khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
Để khắc phục điểm nghẽn về vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu...
Đối với các vướng mắc của doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm 56 kiến nghị đang còn tồn đọng của doanh nghiệp, kịp thời thông báo kết quả trước ngày 25 hàng tháng.
Doanh nhân xác định trách nhiệm trước vận hội mới
Với một khung thể chế đang ngày càng được hoàn thiện, doanh nghiệp Việt đang tăng tốc. Nhưng tăng trưởng bền vững không thể chỉ đo đếm bằng quy mô hay lợi nhuận trước mắt. Điều quyết định chính là năng lực làm chủ công nghệ, gia tăng năng suất và tinh thần trách nhiệm với xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Ân Điển, TP. Đà Nẵng chia sẻ: "Trước mắt, công ty phải nỗ lực hết sức để làm theo những gì mà mình cho là tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Khi doanh nghiệp mình tốt, mình sẽ đóng góp cho xã hội nhiều và lúc đó đất nước cũng sẽ nhận được tiền thuế nhiều. Phải cùng nhau, bắt tay nhau để làm một cuộc cách mạng, để kiến tạo".
Ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết: "Một đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp FDI với Việt Nam lúc này là chúng tôi có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó doanh nghiệp FDI không chỉ hợp tác với nhau mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh".
Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh, TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến; "Chính sách đấy giúp cho doanh nghiệp có thể mạnh mẽ phát triển ra thế giới dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có minh bạch mới làm được việc lớn, chỉ có minh bạch mới làm được dễ dàng hơn. Và chính sách của nhà Đảng và Nhà nước đang rất ủng hộ cho vấn đề minh bạch".
Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cho rằng, "cải cách thủ tục hành chính chính là đòn bẩy rút ngắn các chi phí, điều kiện cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian để hiện thực hóa các quy trình mà doanh nghiệp cần phải trải qua".
"Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì một số nơi chúng tôi đi các đồng chí lãnh đạo địa phương còn trẻ nhưng làm rất nhanh. Thứ hai, thực hiện và chuyển đổi số tạo ra rất nhiều thuận lợi cho người dân, tuy nhiên phải cụ thể hoá. Và quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ thực thi giúp cho người dân thực hiện các chủ trương, đường lối, để người dân và doanh nghiệp thực hiện, vận hành công việc của họ một cách trơn tru, thuận lợi. Đó chính là tháo gỡ những nút thắt" - ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Seed, tỉnh Hưng Yên đưa ra ý kiến.
Bình luận (0)