Bóng của máy bay P3 Orion thuộc Không quân Hoàng gia New Zealand hiện lên trên những đám mây ở tầng thấp, khi đang tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương, ngày 31/3/2014. (Ảnh: AP)
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn thêm một năm hợp đồng với công ty robot hàng hải Ocean Infinity nhằm tiếp tục tìm kiếm xác máy bay dưới đáy Nam Ấn Độ Dương. Động thái mới được đánh giá là thể hiện cam kết lâu dài của Kuala Lumpur trong việc làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới, đồng thời mang lại hy vọng cho thân nhân 239 người có mặt trên chuyến bay định mệnh.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke ngày 29/6 cho biết Nội các nước này đã phê duyệt việc kéo dài đến ngày 30/6/2027 thỏa thuận "không tìm thấy, không trả phí" với Ocean Infinity. Theo cơ chế này, Ocean Infinity chỉ được nhận khoản thanh toán 70 triệu USD nếu xác máy bay được tìm thấy.
Ông Anthony Loke khẳng định quyết định trên phản ánh cam kết nhất quán của Chính phủ Malaysia trong việc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm lời giải cuối cùng cho thân nhân các hành khách và thành viên tổ bay trên chuyến bay MH370.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết việc gia hạn hợp đồng sẽ tạo điều kiện để Ocean Infinity hoàn tất việc khảo sát khu vực tìm kiếm còn lại rộng khoảng 7.428,54 km² tại Nam Ấn Độ Dương. Theo ông, quá trình tìm kiếm trước đó phải tạm gián đoạn do Ocean Infinity điều động các phương tiện tìm kiếm chủ lực sang thực hiện những hợp đồng thương mại khác.
Dự kiến các tàu chuyên dụng của công ty sẽ quay trở lại khu vực tìm kiếm MH370 trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Đây được xem là thời điểm điều kiện thời tiết trên biển thuận lợi nhất, giúp các hoạt động khảo sát dưới đáy đại dương diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

Việc kéo dài thời gian tìm kiếm MH370 thêm một năm nữa sẽ tiếp tục nuôi hy vọng cho các gia đình nạn nhân. (Ảnh: AP)
MH370 được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Ngày 8/3/2014, chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 chở 239 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngoài hành khách Trung Quốc, trên máy bay còn có công dân Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.
Các dữ liệu vệ tinh sau đó cho thấy máy bay đã chuyển hướng khỏi lộ trình ban đầu và bay về phía Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là địa điểm máy bay rơi. Tuy nhiên, mặc dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai trong nhiều năm, xác máy bay vẫn chưa được phát hiện.
Chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia với sự tham gia của nhiều nước, trong đó có Australia, từng được đánh giá là một trong những cuộc tìm kiếm tốn kém và quy mô nhất lịch sử hàng không. Tuy nhiên, sau gần ba năm hoạt động, chiến dịch kết thúc vào đầu năm 2017 mà không thu được kết quả.
Ocean Infinity sau đó tiến hành một cuộc tìm kiếm tư nhân vào năm 2018 nhưng cũng không phát hiện dấu vết chiếc máy bay. Năm 2025, Malaysia tiếp tục cho phép Ocean Infinity nối lại hoạt động tìm kiếm tại một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở Nam Ấn Độ Dương. Đợt tìm kiếm gần nhất được triển khai theo hai giai đoạn, bắt đầu từ tháng 3/2025, song công ty vẫn chưa tìm thấy xác máy bay.
Theo Bộ trưởng Anthony Loke, việc kéo dài hợp đồng lần này không làm thay đổi các điều khoản đã được thống nhất trước đó mà chỉ tạo thêm thời gian để Ocean Infinity hoàn tất phần diện tích chưa được khảo sát.
Quyết định của Chính phủ Malaysia được đưa ra trong bối cảnh thân nhân nhiều nạn nhân tiếp tục mong muốn các hoạt động tìm kiếm được duy trì. Nhân dịp tròn 12 năm ngày MH370 mất tích (8/3/2026), gia đình các hành khách Trung Quốc đã gửi thư ngỏ tới Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, bày tỏ sự cảm ơn đối với việc Chính phủ tiếp tục cho phép triển khai hoạt động tìm kiếm.
Tuy nhiên, họ cũng cho biết từ giữa tháng 1/2026, các gia đình gần như không nhận được thêm thông tin cập nhật nào về tiến độ tìm kiếm, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng tăng cường trao đổi với thân nhân nạn nhân.
Việc Malaysia tiếp tục gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity cho thấy nước này chưa từ bỏ mục tiêu giải mã vụ mất tích MH370 - sự kiện vẫn được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không dân dụng thế giới. Sau 12 năm, dù nhiều mảnh vỡ được xác nhận thuộc chiếc Boeing 777 đã dạt vào bờ biển Đông Phi và các đảo trên Ấn Độ Dương, vị trí chính xác của xác máy bay cùng nguyên nhân khiến chuyến bay biến mất vẫn chưa được xác định.
Bình luận (0)