Tiếp tục xảy ra các vụ tấn công, bắt giữ tàu gần eo biển Hormuz

VTV.vn - Lực lượng Iran đã bắt giữ tàu ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và tàu này bị lai dắt về vùng biển Iran hôm 14/5.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Tàu bị bắt giữ ngoài khơi UAE trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí về sự cần thiết phải giữ cho tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz gần đó luôn thông suốt.

Trung Quốc có quan hệ gần gũi với Iran và là bên mua dầu chính của nước này. Iran đã đóng cửa phần lớn eo biển Hormuz đối với các tàu ngoại trừ tàu của nước mình kể từ khi cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2. Điều này gây ra tình trạng gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran trong tháng 4 nhưng đã bổ sung thêm lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Trong các sự cố mới nhất trên tuyến đường thương mại này, một tàu chở hàng của Ấn Độ chở gia súc từ châu Phi đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã bị đánh chìm hôm 13/5 ở vùng biển ngoài khơi Oman.

Ấn Độ lên án vụ tấn công tàu, đồng thời cho biết tất cả 14 thành viên thủy thủ đoàn đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman cứu sống. Vanguard - một công ty tư vấn an ninh hàng hải của Anh - cho biết tàu được cho là đã bị trúng tên lửa hoặc máy bay không người lái dẫn đến nổ tàu.

Tấn công, bắt giữ tàu gần eo biển Hormuz tiếp diễn  - Ảnh 1.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman, ngày 8/5/2026 (Ảnh: Reuters)

Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) hôm 14/5 báo cáo rằng "những người không được phép" đã lên một con tàu đang neo đậu ngoài khơi cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và đang điều khiển nó hướng về phía Iran.

Công ty Vanguard thông tin một nhân viên an ninh của công ty đã báo cáo rằng "con tàu đã bị lực lượng Iran chiếm giữ khi đang neo đậu".

Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 14/5, Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng eo biển Hormuz nên được mở cửa. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển này.

Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Iran không bao giờ nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.