Chương trình Tiết học GenZ mùa 2 với chủ đề "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn". (Ảnh: CAHN)
Ngày 21/10, Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tiết học GenZ mùa 2 với chủ đề "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn", nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy cho học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 4 điểm cầu.
Trong đó, "Trạm kết nối" đặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, xã Yên Bài, với sự tham gia của 300 học sinh và 300 phụ huynh, giáo viên.
"Trạm sáng tạo" tại Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn, là điểm cầu chính với 2.015 học sinh tham gia; "Trạm bản lĩnh" tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, với 1.100 học sinh; và "Trạm lan tỏa" tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa, với 2.350 học sinh.

Theo ban tổ chức, chương trình nằm trong chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng cộng đồng không ma túy", đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất" của lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu "gần dân nhất".
Tiếp nối chương trình Tiết học GenZ mùa 1 với chủ đề "Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn", được tổ chức ngày 22/4/2026, Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Thành phố ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 7/7/2026.
Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy cho học sinh, cán bộ, giáo viên tại 100% các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội.

Bản lĩnh của tuổi trẻ là dũng cảm nói không với ma túy
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Tiết học GenZ mùa 2 trở lại với góc nhìn sâu sắc, chân thật hơn thông qua chủ đề "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn".
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, "chuyến xe" lần này không chỉ dừng lại ở những lớp học quen thuộc mà còn mở ra một "Trạm kết nối" đặc biệt từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, kết nối với các trạm "sáng tạo", "bản lĩnh", "lan tỏa" tại Trường THPT Đa Phúc, THPT Phan Đình Phùng, THCS - THPT Lương Thế Vinh và các trường học trên địa bàn Thành phố thông qua nền tảng trực tuyến.
Tại "Trạm kết nối", học sinh được lắng nghe những câu chuyện có thật của các học viên đang cai nghiện ma túy. Đó là những ước mơ dang dở, những nỗi niềm của người từng vấp ngã và cả khát khao được trở lại trường học.
Những câu chuyện không chỉ phản ánh hậu quả của ma túy mà còn là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa cuộc sống bình yên và những hệ lụy từ tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.
Gửi thông điệp tới các em học sinh, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, tuổi học trò là khoảng thời gian rực rỡ, tràn đầy ước mơ, hoài bão và khát khao khẳng định bản thân. Tuy nhiên, trên hành trình trưởng thành, mỗi người đều phải đối mặt với nhiều lựa chọn.
Có những lựa chọn mở ra tương lai tốt đẹp, nhưng cũng có những quyết định bồng bột, xuất phát từ sự tò mò, lời rủ rê hay mong muốn chứng tỏ bản thân, khiến người trẻ phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân.
Thông qua hành trình đến với thực tế tại cơ sở cai nghiện, lãnh đạo Công an TP Hà Nội mong muốn học sinh biết trân trọng sự tự do, giá trị của những ngày tháng được đến trường và nhận thức rõ những nguy cơ từ ma túy.
"Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm 'nói không' để bảo vệ bản thân và tương lai của mình", Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Gia đình, nhà trường là điểm tựa bảo vệ học sinh trước ma túy
Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long cũng gửi gắm những thông điệp tới học sinh, phụ huynh, giáo viên, học viên tại cơ sở cai nghiện và các sở, ban, ngành Thành phố.
Đối với học sinh, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, bản lĩnh của thế hệ Gen Z chính là sự tỉnh táo trước những cám dỗ, dũng cảm từ chối những lời mời gọi nguy hiểm.
Khi gặp khó khăn hoặc cảm thấy hoang mang, các em cần chủ động tìm đến bố mẹ, thầy cô giáo và lực lượng Công an để được chia sẻ, hỗ trợ. Không nên vì sĩ diện hay sợ mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai của mình.
Đặc biệt, mỗi học sinh cần ghi nhớ thông điệp: "Không thử ma túy dù chỉ một lần".

Đối với phụ huynh và giáo viên, Đại tá Nguyễn Đức Long mong muốn mỗi người trở thành một "trạm dừng an toàn", là điểm tựa biết lắng nghe, thấu hiểu những thay đổi tâm lý dù nhỏ nhất của học sinh.
Sự đồng hành kiên nhẫn, tình yêu thương và định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường chính là "lá chắn" vững chắc giúp các em tránh xa những nguy cơ từ tệ nạn xã hội.
Với các học viên tại cơ sở cai nghiện, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chia sẻ, dù quá khứ có những vấp ngã, mỗi người vẫn có cơ hội thay đổi tương lai nếu dũng cảm nhìn nhận sai lầm, quyết tâm sửa chữa và làm lại cuộc đời.
Gia đình, xã hội và lực lượng Công an luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các học viên tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với các sở, ban, ngành Thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, công tác phòng, chống ma túy học đường nói riêng và phòng, chống ma túy nói chung không phải trách nhiệm của riêng một ngành, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.
Công an TP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.
Bình luận (0)