Chuyên mục

22 doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu gạo nhưng không có giá trị làm thủ tục hải quan

Trung tâm Tin tức VTV24 - 27/04/2020 - 12:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dù không nằm trong danh sách được tự động tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo nhưng 22 doanh nghiệp vẫn tham gia đăng ký.

Từ 0h00 ngày 25/4 - 30/4, hệ thống hải quan tự động tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu cho 17.380 tấn gạo của 14 doanh nghiệp đã đưa vào cảng biển và cửa khẩu quốc tế trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng ký được tờ khai. Tuy nhiên, có hơn 22 doanh nghiệp khác dù không nằm trong nhóm này vẫn tham gia đăng ký.

Tổng cục Hải quan thông báo các tờ khai của 22 doanh nghiệp này đã bị loại vì không có giá trị làm thủ tục hải quan, do không thuộc danh sách được xuất khẩu theo công văn 2638 về việc đăng ký xuất khẩu gạo cho những lô gạo đã đưa vào cảng biển và cửa khẩu quốc tế trước ngày 24/3.

Liên quan đến con số thực xuất chỉ đang đạt 46% hạn ngạch 400.000 tấn của tháng 4, Tổng cục Hải quan cho biết, nhiều doanh nghiệp đã đưa gạo ra cảng nhưng chưa thuê được tàu, dẫn tới tiến độ xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký hạn ngạch, sau 15 ngày không xuất trình được hàng hóa sẽ bị các chi cục hải quan hủy các tờ khai xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.