Chuyên mục

5 hãng dược kiện Chính phủ Canada vì kế hoạch giảm giá thuốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 25/08/2019 - 11:22 - Tiêu dùng

VTV.vn - 5 hãng dược phẩm Canada vừa đệ đơn kiện chính phủ nước này vì kế hoạch giảm giá thuốc.

5 hãng dược gồm Merck Canada, Janssen, Boehringer Ingelheim Canada, Servier Canada và Bayer cho rằng Chính phủ liên bang Canada không có quyền áp đặt giá trần đối với dược phẩm. Theo các hãng dược, giá thấp sẽ khiến các nhà sản xuất giảm "nhiệt huyết" trong việc đưa các dược phẩm mới vào thị trường.

Trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá dược phẩm tại Canada đang cao thứ 3 hoặc thứ 4 (tùy theo phương pháp tính giá trung bình).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.