Chuyên mục

60.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam liên quan đến ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/09/2019 - 12:52 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 60.000 ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí.

Cứ 10 người thì 9 người phải hít thở bầu không khí có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức cao, đặc biệt là nồng độ bụi PM 2.5 trong không khí. Loại bụi này chứa nhiều hạt kim loại, hóa chất có khả năng gây ung thư và đột biến gene. Khi con người hít phải các chất độc hại từ bụi trong không khí, sau một thời gian tích tụ lâu sẽ gây ra các bệnh mãn tính về đường hô hấp, như viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, có thể là yếu tố gây nên bệnh ung thư. 

Ô nhiễm không khí ngoài trời được coi là nguyên nhân thứ tư gây ra những ca chết yểu trên toàn thế giới.

Tại Đông Nam Á, số người tử vong nhiều nhất do ô nhiễm không khí với hơn 1,3 triệu người/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.