Chuyên mục

Ai Cập nghiên cứu đánh thuế quảng cáo trên mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/08/2019 - 11:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ai Cập sắp hoàn thành một dự thảo luật nhằm đánh thuế quảng cáo trên mạng xã hội và các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng trực tuyến.

Ngay sau khi dự luật mới được hoàn thiện, Bộ Tài chính Ai Cập sẽ gửi tới tất cả các cơ quan liên quan, trong đó có cả Facebook, để lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ.

Ai Cập nghiên cứu đánh thuế quảng cáo trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Về phần mình, đại diện Facebook hoan nghênh cuộc đối thoại mở với giới chức Ai Cập, khẳng định họ sẽ hợp tác với Bộ Tài chính để hỗ trợ kiến thức chuyên môn trong vấn đề này.

Trước đó, truyền thông Ai Cập cho hay, nước này sẽ theo đuổi một chiến dịch toàn diện trong năm nay, nhằm thực hiện đánh thuế quảng cáo trên các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Google.

Ai Cập nghiên cứu đánh thuế quảng cáo trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một số chuyên gia Ai Cập cho rằng, ngành truyền thông Ai Cập nói riêng và thế giới Arab nói chung sẽ phải đối phó với những nguy cơ mới từ các công ty truyền thông xã hội khổng lồ như Facebook và Google, vốn thống trị phân khúc chính trên thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.