Chuyên mục

Ăn chặn tiền boa của nhân viên, chủ nhà hàng chịu phạt 23 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/02/2019 - 17:55 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Osaka Nhật Bản ở Philadelphia và Lansdale đã đồng ý trả 1 triệu USD để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã đánh cắp tiền boa.

1 triệu USD. tương đương hơn 23 tỷ đồng là số tiền mà chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Osaka ở Philadelphia và Lansdale, Mỹ đã đồng ý bồi thường nhằm giải quyết các cáo buộc rằng họ đã đánh cắp tiền boa và không trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên.

Theo đó, khoảng 935.000 USD sẽ được trả cho 201 nhân viên để đền bù tiền lương và các khoản bồi thường thiệt hại cho hành vi mà Bộ Lao động Mỹ gọi là cố ý vi phạm Điều khoản lương tối thiểu và làm thêm giờ.

Trước đó, các nhà điều tra phát hiện rằng, ít nhất là từ ngày 1/9/2013, hai bố con sở hữu chuỗi nhà hàng trên đã khấu trừ và bỏ túi 15% tiền boa của khách hàng được tính vào thẻ tín dụng, vượt quá mức phí 4% được tính bởi các bộ xử lý thẻ tín dụng.Thêm nữa, chủ sở hữu cũng không thông báo cho các nhân viên có tiền boa, bao gồm nhân viên bồi bàn, nhân viên pha chế, quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.