Chuyên mục

Ấn Độ giảm thuế với xe điện và các thiết bị sạc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/07/2019 - 17:43 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ấn Độ đã giảm thuế với xe điện và các thiết bị sạc nhằm khuyến khích sử dụng các loại xe thân thiện với môi trường.

Theo đó, thuế hàng hóa và dịch vụ đối với xe điện và các thiết bị sạc sẽ được giảm từ mức 12% và 18% xuống còn 5%. Chính phủ Ấn Độ trước đó cũng đã đưa vấn đề cắt giảm thuế đối với người mua xe điện vào ngân sách liên bang.

Hiện nay, tỷ lệ xe điện chở khách tại Ấn Độ chỉ chiếm chưa đến 1% do thiếu hạ tầng sạc điện và chi phí pin cao. Nước này đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 xe điện sẽ chiếm 30% tổng doanh số các loại xe chở khách trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.