Chuyên mục

Australia thiệt hại tới 39 tỷ USD do vắng bóng sinh viên quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24 - 17/04/2020 - 16:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Australia có thể thiệt hại tới 60 tỷ AUD (39 tỷ USD) trong vòng ba năm tới, khi sinh viên quốc tế không thể nhập cảnh vào nước này do đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu của Viện Mitchell, Đại học Victoria cho thấy khu vực đại học Australia sẽ mất từ 10 - 19 tỷ AUD (6,5 - 12,8 tỷ USD) từ năm 2020 đến năm 2023, tùy theo thời gian nước này mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế.

Australia thiệt hại tới 39 tỷ USD do vắng bóng sinh viên quốc tế - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nền kinh tế quốc gia sẽ bị mất thêm 20 - 38 tỷ AUD (13 - 25 tỷ USD), khiến tổng thiệt hại có thể vào khoảng 30 - 60 tỷ AUD.

Peter Hurley, nhà nghiên cứu chính sách của Học viện Mitchell cho biết, doanh thu từ sinh viên quốc tế bị mất đi trong sáu tháng do hạn chế nhập cảnh, ước tính tương đương với doanh thu của toàn bộ ngành sản xuất ô tô Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.