Chuyên mục

Bắt giữ hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24 - 31/07/2019 - 11:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng vừa phát hiện một container phụ kiện điện thoại di động qua cảng Hải Phòng.

Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng có xuất xứ Trung Quốc nhưng toàn bộ lô hàng lại có nhãn mác ghi Made in Vietnam. Đây là một trong nhiều thủ đoạn đang được một số doanh nghiệp trong và ngoài nước áp dụng. 

Bắt giữ hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam - Ảnh 1.

Bước đầu, cơ quan hải quan đã xác định, giá khai báo của doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với giá bán trên thị trường nội địa và có dấu hiệu trốn thuế.

Bình Phước: Bắt giữ trên 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu Bình Phước: Bắt giữ trên 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu

VTV.vn - 26.248 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện có tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 150 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.