Chuyên mục

Biến phụ phẩm ngành công nghiệp thịt thành đồ giả da

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/12/2018 - 11:15 - Tiêu dùng

VTV.vn - Công ty khởi nghiệp Gelatex tại Estonia vừa đưa ra một sáng kiến mới nhằm biến phụ phẩm của ngành công nghiệp thịt thành những món đồ da đẹp mắt.

Sáng kiến mới của công ty khởi nghiệp Gelatex tại Estonia có thể sẽ làm hài lòng những khách hàng vừa muốn sở hữu món đồ da nhưng lại vừa dành sự quan tâm lớn đến môi trường.

Những mảnh nguyên liệu trông giống da hoàn toàn được làm bằng gelatin lấy từ xương và da của động vật. Nguyên liệu đầu vào thu được có thể gấp 5 lần so với chỉ lượng da không nên giá thành những sản phẩm này cũng vơi đi một nửa so với các món đồ da khác. Khi mặt hàng thời trang này bị vứt đi, chúng sẽ phân hủy nhanh hơn. 

Galatex hiện vẫn đang nghiên cứu về độ bền sản phẩm, thực hiện các thử nghiệm để nâng cao chất lượng vật liệu và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2020.

Phụ phẩm tôm có thể mang về cho nền kinh tế 3 tỷ USD/năm Phụ phẩm tôm có thể mang về cho nền kinh tế 3 tỷ USD/năm

VTV.vn - Theo các chuyên gia, ngành xử lý phụ phẩm tôm có thể mang về 3 tỷ USD mỗi năm cho Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.