Chuyên mục

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo không nên ăn cơm nguội

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/01/2020 - 09:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Giới chức y tế Malaysia mới đây đưa ra khuyến cáo người dân không nên ăn cơm nguội vì đó có thể là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo không nên ăn cơm nguội - Ảnh 1.

Theo đó, khi bảo quản cơm ở nhiệt độ phòng trong vòng hơn 4 tiếng, các bào tử vi khuẩn trong cơm đã nấu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây ngộ độc và độc tố. Việc hâm nóng cơm chỉ có thể tiêu diệt các tế bào vi khuẩn nhưng không thể loại bỏ độc tố.

Đặc trưng của cơm nguội là nhanh thiu và chỉ cần nhìn màu cơm ngả vàng, không kết dính là có thể thấy tình trạng cơm đang phân hủy. Khi đó, chúng ta không nên ăn cơm mà cần bỏ đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.