Chuyên mục

Boeing từ bỏ hệ thống tự động sử dụng để chế tạo máy bay 777

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/11/2019 - 10:14 - Tiêu dùng

VTV.vn - Boeing cho biết đã từ bỏ hệ thống tự động được sử dụng để chế tạo các khoang thân máy bay 777 của mình trong bối cảnh có nhiều lo ngại về độ tin cậy.

Thay vào đó, hãng sẽ quay trở về sử dụng một phần hệ thống cơ học. "Flex tracks" là phương pháp tự động khoan lỗ dọc theo chu vi máy bay và sau đó được chốt bằng tay.

Boeing từ bỏ hệ thống tự động sử dụng để chế tạo máy bay 777 - Ảnh 1.

Hệ thống này được phát triển bởi Boeing Commercial Airplanes và được thử nghiệm trên các chương trình thương mại và quốc phòng.

Boeing từ bỏ hệ thống tự động sử dụng để chế tạo máy bay 777 - Ảnh 2.

Việc thực hiện "Flex tracks" cho thân máy bay 777 bắt đầu trong quý II và Boeing dự kiến chuyển sang hoàn toàn vào cuối năm nay.

Đây là một trong những nỗ lực của Boeing nhằm đưa dòng máy bay 737MAX được chấp thuận hoạt động trở lại trước thời điểm cuối năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.