Chuyên mục

Các nhà bán lẻ Đức mong muốn được mở cửa trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/04/2020 - 11:02 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nhà bán lẻ của Đức đã tìm cách thuyết phục Chính phủ cho phép toàn bộ cửa hàng được mở cửa hoạt động bình thường từ ngày 4/5.

Các cửa hàng rộng tới 800 m2 đã được phép mở lại vào tuần trước, cùng với các đại lý ô tô, xe đạp và nhà sách, với việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về xã hội và vệ sinh.

Tuy vậy, Hiệp hội Các nhà bán lẻ quốc gia (HDE) đã chỉ trích quyết định chỉ cho phép các cửa hàng nhỏ mở cửa và cho đó là không công bằng đối với các chuỗi cửa hàng lớn hơn, gây hiểu lầm cho khách hàng. HDE cho rằng cửa hàng lớn và nhỏ đều tôn trọng các quy định.

HDE kêu gọi cần thực hiện các quy định trên phạm vi toàn quốc thay vì các quy định khác nhau ở các khu vực khác nhau của Đất nước, bao gồm cả vấn đề khách hàng có phải đeo khẩu trang khi mua sắm hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.