Chuyên mục

Cách chọn hoa lan ngày Tết

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/01/2019 - 14:22 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hoa lan là loại hoa tươi lâu và rất phù hợp để trang trí nhà trong Tết. Vậy để chọn cho mình một chậu lan ưng ý, cần chú ý điều gì?

Có nhiều loại lan thường được mua cho ngày Tết như lan vũ nữ, lan hài, lan denro, lan hồ điệp, địa lan và cả lan rừng. Trong đó, hồ điệp là giống lan có hoa lâu tàn nhất nên nhiều người thường chọn mua loại lan này để trang trí ngày Tết.

Theo các nhà vườn Đà Lạt, lan hồ điệp cho thị trường Tết năm nay tập trung vào các giống hoa có cánh to. Nếu như mọi năm, các giống lan màu chiếm ưu thế thì năm nay, nhà vườn đưa ra thị trường lượng lớn hồ điệp trắng.

Một cây lan khỏe mạnh là khi có phần rễ màu xanh, mập mạp, nhiều rễ non. Để có hoa đẹp và tươi lâu, người mua nên chọn những cây hoa đứng vững chãi trong chậu.

Hoa địa lan có giá cao hơn lan hồ điệp. Khi chọn loại hoa này nên chọn loại có bẹ lớn và nhiều lá. Dù là loại lan nào thì mỗi chậu hoa thường chỉ có 1 hoặc 2 cành, không có cành nhánh. Trên mỗi cành có khoảng 10 nụ hoa.

Người mua cũng cần quan sát kỹ, tránh những cây bị rệp, xuất hiện các vết đốm đen, lá bị cắt nhiều bởi có nguy cơ là cây bị nhiễm virus. Mặc khác, cũng tránh mua những chậu lan có hoa đã nhăn cánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.