Chuyên mục

Cảnh báo vé xem AFF Cup giả

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/12/2018 - 10:23 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một khán giả tại Hà Nội đã mất 5,4 triệu đồng để mua 3 cặp vé giả xem trận bán kết với hình thức không khác gì vé thật.

Lần đầu khán giả này mua phải 4 vé giả với giá 3,6 triệu đồng ở trước cây xăng gần sân vận động. Sau khi phát hiện tất cả đều là giả, khán giả này đi mua vé của một phe vé khác ở cổng sân vận động nhưng tiếp tục mua phải một cặp vé giả.

Điều đáng nói là theo phản ánh của khán giả này, ngay tại cổng soát vé của sân vận động, anh cũng chứng kiến rất nhiều người khác cũng bị lừa khi mua vé của các phe vé. Sự việc này cũng là lời cảnh báo tới các cổ động viên khi mua vé trận chung kết lượt về sắp tới.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có những cảnh báo và cách phân biệt vé thật - vé giả. Quý vị có thể truy cập trang Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc trang web vff.org.vn để tham khảo, tránh tình trạng mất tiền lại không có vé để xem.

Bắt giữ nhiều 'cò vé' ở Sân vận động Mỹ Đình Bắt giữ nhiều "cò vé" ở Sân vận động Mỹ Đình

VTV.vn - Hơn 10 "cò vé" vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tối qua (5/12) do đã chèo kéo, mời khách mua vé trận bán kết lượt về, gây mất an ninh trật tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.