Chuyên mục

Cơ hội cho Nokia khi Huawei “thất thế” tại châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/06/2019 - 17:49 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen của nhiều nước có thể là tin tốt cho các công ty thiết bị viễn thông như Nokia, Ericsson.

Từ lâu, những hãng viễn thông như Samsung, Nokia hay Ericsson được đánh giá là khó cạnh tranh với Huawei tại thị trường châu Á do chi phí lắp đặt và vận hành hệ thống mạng của doanh nghiệp này luôn rẻ hơn.

Trước khi bị Mỹ cấm vận, công ty Trung Quốc cũng nhận được khá nhiều hợp đồng xây dựng mạng 5G. Theo IHS Markit, Huawei nhận 40 hợp đồng từ hơn 30 nhà khai thác viễn thông trên thế giới năm 2018, cao hơn so với con số 38 của Nokia và 18 của Ericsson.

Cơ hội cho Nokia khi Huawei “thất thế” tại châu Á - Ảnh 1.

Nokia và Ericsson có cơ hội nhảy vào thị trường châu Á để phát triển 5G

Tuy nhiên, khi Huawei bị cấm, Nokia và Ericsson có cơ hội nhảy vào châu Á để phát triển mạng 5G.

Nokia còn tự tin cạnh tranh tại châu Á bằng sản phẩm 5G có giá tốt hơn, cũng như chất lượng cao hơn so với đối thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.