Chuyên mục

Công nghiệp điện tử vẫn tăng trưởng dù đối mặt với dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 08/04/2020 - 12:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết, trong quý I, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là một trong những điểm sáng của sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo nhận định của Bộ Công Thương, kết quả này có thể do Tập đoàn Samsung cho ra đời dòng điện thoại thế hệ mới có sức tiêu thụ tốt.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục chuyển vào Việt Nam và xuất khẩu vào các thị trường truyền thống của ngành điện tử tốt hơn. Việt Nam còn hưởng lợi do một số quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh nên hạn chế xuất khẩu.

Công nghiệp điện tử vẫn tăng trưởng dù đối mặt với dịch bệnh - Ảnh 1.

Việt Nam được hưởng lợi từ công nghiệp điện tử do một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mặc dù có sự tăng trưởng cao, nhưng theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), tác động của dịch COVID-19 đến các ngành điện tử sẽ bị ảnh hưởng trong các quý tiếp theo của năm do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm tại Mỹ và EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.