Chuyên mục

COVID-19 khiến du lịch toàn cầu thiệt hại khoảng 22 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/02/2020 - 12:49 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 có thể gây thiệt hại ít nhất 22 tỷ USD cho du lịch toàn cầu do việc sụt giảm về số lượng và chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc.

Con số thua lỗ trên được Oxford econom đưa ra và được đánh giá là kịch bản lạc quan nhất cho ngành du lịch. Nhưng thiệt hại có thể tăng gấp đôi, lên tới 49 tỷ USD nếu cuộc khủng hoảng kéo dài tương tự dịch SARS, khi dịch này bùng phát vào tháng 11/2002 và được kiểm soát vào tháng 7/2003. Con số này thậm chí có thể tăng vọt lên 73 tỷ USD nếu như COVID-19 tiếp tục kéo dài hơn thế.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra đối tượng chịu thiệt hạng nặng nhất sẽ là những nền kinh tế phụ thuộc vào du khách Trung Quốc như Thái Lan, Campuchia hay Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.