Chuyên mục

Đảo du lịch Phuket - “Tâm dịch” mới tại Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/04/2020 - 10:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hòn đảo Phuket đã bị phong tỏa mọi lối bởi tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức cao.

Giới chức Thái Lan đã quyết định phong tỏa toàn bộ hòn đảo Phuket. Đây được xem là "ổ dịch" mới tại xứ sở chùa vàng. Dân số trên đảo chỉ khoảng 400.000 người, nhưng tính đến ngày 10/4, số ca nhiễm COVID-19 tại đây đã lên tới 170 người. Phuket hiện là địa phương có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất tại Thái Lan.

Đảo du lịch Phuket - “Tâm dịch” mới tại Thái Lan - Ảnh 1.

Các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu tại Phuket phải tạm đóng cửa. Nguồn: Reuters.

Lệnh phong tỏa trong 14 ngày đã được áp dụng với tất cả 17 quận của hòn đảo Phuket. Sân bay quốc tế ở Phuket tạm dừng tiếp đón mọi chuyến bay không thiết yếu ít nhất tới ngày 30/4. Bãi biển, khách sạn, quán bar và những địa điểm kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu cũng bị buộc đóng cửa vô thời hạn. Riêng đối với những khách sạn đang có khách lưu trú, được phép mở cửa nhưng phải thắt chặt quản lý không gian công cộng như hồ bơi, khu vực ăn uống.

Mọi cư dân trên đảo được yêu cầu ở trong nhà từ hôm nay (13/4) đến hết ngày 26/4 hoặc cho đến khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.