Chuyên mục

Doanh số bán ô tô tại Anh thấp nhất kể từ năm 1946

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/05/2020 - 12:34 - Tiêu dùng

VTV.vn - Do ảnh hưởng của COVID-19, doanh số ô tô mới bán ra tại Anh trong tháng 4 giảm tới 97%, mức thấp nhất kể từ tháng 2/1946.

Theo dữ liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Kinh doanh và Sản xuất xe (SMMT) của Anh, trong tháng 4 vừa qua, chỉ khoảng 4.000 xe được đăng ký mới.

Con số này làm giảm dự báo số xe đăng ký mới trong năm nay xuống còn 1,68 triệu xe, so với 2,31 triệu xe trong năm ngoái.

Các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội được chính phủ các nước châu Âu áp dụng kể từ tháng 3 đã khiến nhiều doanh nghiệp đóng cửa cũng như hạn chế đi lại của người dân.

Sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, tháng 2/1946, chỉ có 4.044 chiếc xe hơi mới được bán ra tại Anh trong bối cảnh nước này đang trong quá trình cơ cấu và khôi phục lại hạ tầng sau chiến tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.