Chuyên mục

Doanh thu ngành game tại Mỹ đạt đỉnh nhờ dịch COVID-19

VTV Digital - 23/05/2020 - 10:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chi tiêu cho các trò chơi điện tử ở Mỹ đã tăng kỷ lục trong tháng 4, thời điểm nhiều người dân tại quốc gia này lựa chọn giải pháp ở nhà chơi điện tử.

Trong báo cáo của Công ty NPD, người dân Mỹ đã chi khoảng 1,5 tỷ USD cho các trò chơi điện tử, bao gồm các tựa game, các phụ kiện đi kèm hay các loại thẻ bài. Con số này vượt qua mức 1,2 tỷ USD được lập hồi tháng 4/2008.

Báo cáo ghi nhận việc tháng 4 là tháng trọn vẹn đầu tiên mà người dân ở Mỹ phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội là nguyên nhân thúc đẩy doanh thu kỷ lục của ngành game ở nước này.

Doanh thu ngành game tại Mỹ đạt đỉnh nhờ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thông tin về các kỷ lục mới của ngành công nghiệp trò chơi điện tử Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tập đoàn công nghệ như Google, Apple và Facebook đang chuẩn bị "lấn sân" bằng các nền tảng ứng dụng chơi hoặc phát game trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.