Chuyên mục

Đồng Tháp: Cây lạ dịp Tết hiếm hàng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/01/2019 - 12:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Quýt hồng lên chậu - sản phẩm Tết đặc trưng của nhà vườn Lai Vung, Đồng Tháp - sẽ khan hàng do ảnh hưởng của thời tiết.

Vì vậy, giá bán cũng được điều chỉnh, dao động từ 2 - 6 triệu đồng/chậu. Riêng những chậu tán rộng, trái sai có giá từ 8 - 10 triệu đồng. 

Còn tại làng hoa Sa Đéc, 2.000 chậu hoa sứ gồm sứ chân dài, sứ rễ xòe đã được bán hết với giá tăng hơn 50% so với năm trước. Giá loại cây độc lạ này dao động từ 500.000 đồng đến hơn 20 triệu đồng.

Những loại cây độc đáo trong Tết Kỷ Hợi Những loại cây độc đáo trong Tết Kỷ Hợi Trái cây tạo hình hút hàng dịp Tết Trái cây tạo hình hút hàng dịp Tết Trái cây tạo hình phục vụ Tết  tăng giá nhẹ Trái cây tạo hình phục vụ Tết tăng giá nhẹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.