Chuyên mục

Dù hộ chiếu quyền lực, người Nhật vẫn “ngại” du lịch nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/12/2019 - 11:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ước tính, chỉ 23% người Nhật Bản sở hữu hộ chiếu, cho thấy phần lớn người dân “chưa mặn mà” với việc đi du lịch nước ngoài.

Theo trang tin Nikkei, chỉ 23% người dân Nhật Bản có hộ chiếu, trong tổng số hơn 126 triệu dân. Tỷ lệ người dân có hộ chiếu thấp nhất trong nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu (G7). Điều này minh chứng cho việc không nhiều người Nhật có nhu cầu xuất ngoại. Nghịch lý là hộ chiếu Nhật Bản được xếp hạng "quyền lực nhất thế giới" trong hai năm liên tiếp, theo báo cáo của Tập đoàn Henley & Partners.

Dù hộ chiếu quyền lực, người Nhật vẫn “ngại” du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Nikkei

Theo các chuyên gia, trở ngại khiến người dân Nhật Bản, đặc biệt là giới trẻ ngại dịch chuyển là bởi rào cản ngôn ngữ, thiếu kỹ năng giao tiếp và khó khăn tài chính và lo ngại tình trạng bất ổn tại nước ngoài.

Ước tính trong tháng 10/2019, chỉ hơn 1,6 triệu người dân Nhật Bản xuất ngoại. Trong đó, các điểm đến hàng đầu chủ yếu là các địa điểm ở châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.