Chuyên mục

Gần 5.000 vụ kinh doanh khẩu trang, sát khuẩn không nguồn gốc bị phát hiện

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/02/2020 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Gần 5.000 vụ kinh doanh khẩu trang, dung dịch sát khuẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Tính chung từ ngày 31/1 - 22/2, lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 49.949 vụ vi phạm trong việc bán khẩu trang, nước sát khuẩn. Lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng, nhiều đối tượng đã mua gom, vận chuyển các sản phẩm không rõ nguồn gốc và chất lượng về bán kiếm lời.

Gần đây nhất, hôm 21/2, cơ quan chức năng quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 1.000 khẩu trang nhãn hiệu 3M không rõ xuất xứ.

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trong mùa dịch. Về cơ bản, các cơ sở đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá hàng hóa. Tuy nhiên, do nguồn hàng còn hạn chế nên có dẫn đến tình trạng khan hiếm, đặc biệt là đối với mặt hàng khẩu trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.