Chuyên mục

Gần 96.000 xe ô tô được nhập về Việt Nam từ đầu năm đến nay

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/09/2019 - 17:17 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu 95.929 ô tô nguyên chiếc các loại.

Tổng trị giá là 2,14 tỷ USD, tăng 232,9% về số lượng và 213,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định: ASEAN là khu vực Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất, chiếm tới 88,8% tổng lượng ô tô nhập khẩu. Đặc biệt, giá nhập khẩu trung bình ô tô các loại hiện nay đều có xu hướng giảm, chỉ ở mức hơn 4.000 USD/xe.

Gần 96.000 xe ô tô được nhập về Việt Nam từ đầu năm đến nay - Ảnh 1.

Trong quý III/2019, giá ô tô nguyên chiếc các loại giảm 0,16% so với quý trước, bình quân 9 tháng năm nay giảm 1,09% so với cùng kỳ năm trước. Theo đại diện Tổng cục Hải quan, xe nhập khẩu nguyên chiếc hưởng thuế 0% về Việt Nam nhiều do quy định ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ được sửa đổi thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, tại thị trường trong nước, sản lượng sản xuất xe ô tô trong nước tăng, cạnh tranh lớn với xe nhập khẩu khiến cung lớn hơn cầu, dẫn đến giá giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.