Chuyên mục

Giới trẻ Trung Quốc mạnh tay chi cho đám cưới "trong mơ”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/12/2018 - 11:26 - Tiêu dùng

VTV.vn - Với suy nghĩ đám cưới là dịp đời người chỉ có một, giới trẻ tại Trung Quốc đã chuẩn bị rất cẩn thận cho sự kiện này.

Đám cưới tại Trung Quốc thời nay đã rất khác so với truyền thống. Không chỉ riêng các gia đình thượng lưu hay có điều kiện, rất nhiều cặp đôi trẻ Trung Quốc sinh sống tại các thành phố lớn cũng muốn đầu tư hoành tráng cho ngày trọng đại của mình.

Chị Zhangli - Chuyên gia tổ chức tiệc cưới nói: "Nhiều người không tiếc tiền chi cho váy cưới thiết kế thủ công hay hoa trang trí đắt tiền nhập khẩu từ nước ngoài. Người trẻ theo dõi phong cách của những người nổi tiếng cũng như những xu hướng thời trang hiện đại, sau đó đem vào đám cưới trong mơ của mình. Họ muốn sành điệu nhưng không rập khuôn".

Một xu hướng khác được giới trẻ Trung Quốc quan tâm là những điểm đến chụp ảnh cưới hoặc tổ chức tiệc đặc biệt. Vì vậy, Bali, Maldives, Fiji và châu Âu trở thành lựa chọn phổ biến nhất của các cặp đôi sau khi nhiều hôn lễ của các nữ diễn viên được tổ chức tại đây.

"Xu thế chụp ảnh cùng kiểu trang điểm, làm tóc, tạo dáng và bối cảnh đã quá lỗi thời. Thời nay phải càng sáng tạo và khác biệt càng tốt. Khách hàng của tôi sẵn sàng bỏ tiền đưa ê-kíp ra nước ngoài chụp ảnh ở nhiều địa điểm và làm phóng sự cưới", anh Xu Yong Ming - Nhiếp ảnh gia đám cưới nói.

Dù tốn kém nhưng không ít cặp đôi tại Trung Quốc chấp nhận đi vay hoặc thanh toán trả góp cho các dịch vụ đám cưới miễn sao có một đám cưới trong mơ.

Những thế hệ trước thường có xu hướng tiết kiệm tiền cho con cái. Họ chắt chiu trong việc chi tiêu cho bản thân và cho cả đám cưới. Tuy nhiên với thế hệ sinh ra sau những năm 1980, họ lại không ngần ngại chi tiêu cho những thứ xa xỉ, đặc biệt là đám cưới của mình. Với họ đó là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời và họ muốn có một đám cưới thật đáng nhớ.

Việc giới trẻ Trung Quốc ngày càng chịu chi hơn cho việc tổ chức đám cưới góp phần khiến ngành công nghiệp cưới của nước này sinh lời hấp dẫn, với doanh thu lên tới 24 tỷ USD.

Mặc dù vậy, Chính phủ Trung Quốc cũng nhận định đám cưới hiện đại ở nước này đang trở nên quá phô trương và thậm chí quá xa xỉ không cần thiết. Do đó nước này đang muốn khuyến khích người dân tổ chức ngày vui theo cách truyền thống và tiết kiệm hơn như tổ chức đám cưới tập thể.

9 lời khuyên nếu muốn tổ chức đám cưới theo cách mới lạ 9 lời khuyên nếu muốn tổ chức đám cưới theo cách mới lạ

VTV.vn - Nếu bạn muốn có một đám cưới đáng nhớ, ấn tượng nhưng không theo phong cách truyền thống, hãy tham khảo 9 gợi ý sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.