Chuyên mục

GM dự định đầu tư hơn 2 tỷ USD để sản xuất ô tô điện và ô tô tự lái

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/01/2020 - 10:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô General Motors thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD để sản xuất xe tải và xe thể thao đa dụng (SUV) chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo kế hoạch, nhà máy tại Hamtramck, Detroit (Mỹ) sẽ là nơi sản xuất xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của GM vào cuối năm 2021. Đây cũng sẽ là nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng đầu tiên của GM.

GM dự định đầu tư hơn 2 tỷ USD để sản xuất ô tô điện và ô tô tự lái - Ảnh 1.

Ngoài ra, nhà máy trên cũng sẽ sản xuất ô tô tự lái chạy bằng điện Cruise Origin mà GM đã giới thiệu hồi tuần trước tại San Francisco.

Cũng theo GM, khoản đầu tư này sẽ tạo ra hơn 2.200 việc làm khi nhà máy trên đi vào hoạt động đầy đủ. Bên cạnh đó, GM cũng sẽ đầu tư thêm 800 triệu USD vào các dự án khác liên quan đến việc "ra mắt" các xe tải điện mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.