Chuyên mục

Hà Nội: CPI tháng 11 tăng do giá thịt lợn tăng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/11/2019 - 11:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,75% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2019, CPI bình quân tăng 3,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 11, có 8/11 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước. Cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,34%. Nguyên nhân là do giá thịt lợn tăng mạnh, ở mức 17,07% so với tháng trước bởi ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, kéo theo giá thực phẩm chế biến tăng lên.

Hà Nội: CPI tháng 11 tăng do giá thịt lợn tăng - Ảnh 1.

Bên cạch đó, giá một số loại thực phẩm được sử dụng thay thế thịt lợn cũng tăng như thịt bò tăng 1,68%, thịt gia cầm tăng 2,06%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.