Chuyên mục

Hà Nội: Rau xanh, thủy hải sản tăng giá mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/01/2020 - 16:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngày mùng 4 Tết, khảo sát một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với ngày thường.

Tại một số chợ như chợ Hôm Đức Viên, Đồng Xa, Thành Công, Ngã Tư Sở... hoạt động mua bán khá sôi động, sức mua tập trung vào các mặt hàng như rau xanh, thịt bò, thủy hải sản. Giá bán trong những ngày Tết này cao hơn so với dịp trước Tết khoảng 10% và cao hơn so với ngày thường 30 - 50%, cá biệt một số mặt hàng giá có thể cao hơn gấp đôi.

Hà Nội: Rau xanh, thủy hải sản tăng giá mạnh - Ảnh 1.

Nhiều siêu thị mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Với việc một số siêu thị mở cửa xuyên Tết và nhiều siêu thị mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân nên giá cả thực phẩm thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định nhanh hơn. Các tiểu thương cũng dự báo từ mùng 6 Tết khi nguồn cung thực phẩm dồi dào, giá cả sẽ giảm dần nhưng phải sau Rằm tháng Giêng mới có thể ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.