Chuyên mục

Hạt vi nhựa tồn tại trong nước uống đóng chai

Trung tâm Tin tức VTV24 - 09/06/2019 - 10:24 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sau khi phân tích 259 mẫu nước đóng chai được bán ở một số quốc gia, kết quả cho thấy 93% trong số đó có chứa các hạt nhựa tổng hợp siêu nhỏ.

Hạt vi nhựa tồn tại trong nước uống đóng chai - Ảnh 1.

Đó là kết luận đáng lo ngại từ một nghiên cứu trên Tạp chí Frontiers in Chemistry. Tất cả 11 thương hiệu nước đóng chai được thử nghiệm trong nghiên cứu đều là những thương hiệu phổ biến nhất ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu phát hiện nồng độ hạt vi nhựa khác nhau từ các mẫu nước đóng chai của các nhãn hiệu khác nhau. Nhưng trung bình, mỗi lít nước đó sẽ chứa 325 hạt vi nhựa. Phát hiện của Mason đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải vào cuộc điều tra sự an toàn của nước đóng chai. Kết quả của đánh giá đó sẽ được công bố vào cuối năm nay, theo phát ngôn viên của WHO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.