Chuyên mục

Hậu Giang: Mít Thái khó đầu ra

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/02/2020 - 10:35 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thị trường chủ lực Trung Quốc ngừng nhập hàng khiến giá mít Thái tại Hậu Giang và một số tỉnh miền Tây giảm mạnh nhưng vẫn rất khó bán.

Vì không bán được cho thương lái nên các hộ trồng mít giờ chỉ bán cho các chợ và quầy sạp dọc đường với giá rất thấp. Nếu cuối tháng 1, giá bán mít Thái vào khoảng 10.000 đ/kg, hiện nay, giá chỉ vào khoảng 7.000 đ/kg nhưng cũng không có người mua.

Vào thời điểm này năm ngoái, nông dân Hậu Giang bán mít với giá từ 50.000 - 60.000 đ/kg. Được giá nên nhiều hộ dân đã chặt bỏ vườn cây ăn trái đặc sản như măng cụt, chôm chôm... để trồng mít.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo bà con nông dân cần bình tĩnh, cắt vụ, dưỡng cây, chờ khi thị trường trở lại thì tập trung cho mít ra trái để có sản phẩm bán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.