Chuyên mục

Học hỏi kinh nghiệm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ Đức

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/08/2019 - 11:20 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đức cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với TP Hà Nội.

Trước đó, Đức đã tiếp thu kinh nghiệm của nhiều quốc gia về phòng, chống dịch bệnh này và sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội.

Học hỏi kinh nghiệm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ Đức - Ảnh 1.

TP Hà Nội có thể cử cán bộ đăng ký tham dự các khóa học phòng, chống dịch tả lợn châu Phi thông qua Đại sứ quán để học tập kinh nghiệm; bên cạnh đó, có thể tham khảo các công nghệ liên quan tại các thành phố của Đức mà Hà Nội đã kết nghĩa.

Kể từ đầu mùa dịch, Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy khoảng 35.000 tấn thịt lợn. Thành phố hiện đang tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch, tiến tới hoàn toàn chấm dứt dịch bệnh vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.