Chuyên mục

Intel xin giấy phép bán sản phẩm cho Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/08/2019 - 10:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Intel đã xin giấy phép bán một số sản phẩm cho Huawei, trong bối cảnh hãng công nghệ viễn thông khổng lồ Trung Quốc vẫn bị liệt trong "danh sách đen" của Mỹ.

Giám đốc điều hành của Intel cho biết, Công ty này đã bán một số sản phẩm cho Huawei trong quý II/2019, sau khi phân loại sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Intel đã gửi nhiều giấy phép xin bán sản phẩm cho Huawei. Phía Mỹ thông báo sẽ cố gắng xử lý đơn một cách nhanh chóng.

Các sản phẩm mà Intel dự định bán cho Huawei chủ yếu là chip điện toán cho mục đích chung, không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào.

Intel xin giấy phép bán sản phẩm cho Huawei - Ảnh 1.

Diễn biến khác, ngày 30/7, Huawei thông báo doanh thu của hãng đã tăng 23,2% trong nửa đầu năm 2019, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.