Chuyên mục

Ít nhất 2 năm nữa mới có vaccine chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/07/2019 - 10:25 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ít nhất 2 năm nữa mới có vaccine chống dịch tả lợn châu Phi. Đây là dự báo của PGS.TS Nguyễn Bá Hiên, thuộc Khoa Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ít nhất 2 năm nữa mới có vaccine chống dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Hiên, thời gian qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, sản xuất được một số mẫu vaccine vô hoạt từ chủng virus DTL châu Phi, bước đầu thử nghiệm trên lợn tại quy mô thí nghiệm và cho kết quả khả quan.

Tuy nhiên, từ khi có tế bào nuôi virus thích hợp đến khi sản xuất thành công vaccine cũng phải mất ít nhất 2 năm nghiên cứu và thí nghiệm.

Dự trù thời gian như vậy, theo PGS.TS Nguyễn Bá Hiên, cũng đã quá lạc quan, bởi vì Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, để có một vaccine có hiệu lực sớm nhất thì cũng mất 8 năm nữa và phải mất nhiều năm để tìm ra cách thức lây lan của virus này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.