Chuyên mục

Khách nước ngoài chi tiêu ít hơn khi đến Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/06/2019 - 11:23 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chi tiêu bình quân của khách du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc đã giảm xuống rõ rệt trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Khách nước ngoài chi tiêu ít hơn khi đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc là những người có mức chi tiêu bình quân cao nhất

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, chi tiêu bình quân đầu người của khách du lịch nước ngoài trong quý đầu năm nay là khoảng 1.268 USD cho thời gian lưu trú trung bình là gần 6,9 ngày, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2018 và là mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Khách du lịch Nhật Bản chi tiêu ít nhất chỉ với 773 USD. Trong khi đó, khách du lịch người Trung Quốc có mức chi tiêu trung bình cao nhất, khoảng 1.735 USD.

Khách nước ngoài chi tiêu ít hơn khi đến Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nguyên nhân khiến chi tiêu của du khách nước ngoài giảm có thể do giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng cao

Nguyên nhân chính là do giá tiêu dùng tăng vọt ở Hàn Quốc. Seoul hiện là thành phố đắt đỏ thứ 7 trên thế giới về sản phẩm và dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.