Chuyên mục

Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/04/2019 - 10:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tối 29/4, tại Mê cung đá (Xã Khâu Vai, Mèo Vạc), UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ khai mạc 100 năm Lễ hội Chợ tình Khâu Vai.

Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai - Ảnh 1.

Mê cung đá - điểm hẹn của đôi lứa

Chợ tình Khâu Vai hay còn gọi là "Chợ phong lưu", có từ năm 1919, họp duy nhất một lần trong năm vào ngày 27/3 âm lịch. Đây là phiên chợ truyền thống của đồng bào dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn và trở thành huyền thoại đối với du khách trong nước và quốc tế.

Giá trị lớn nhất của "Chợ tình Khâu Vai" là tính nhân văn sâu sắc. Đây là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chợ không nhằm mục đích mua bán, mà là nơi hội tụ của các chàng trai, cô gái đi tìm bạn tình, của những đôi lứa yêu nhau mà không lấy được nhau. Họ đến chợ mong gặp lại người tình xưa trước đây đã trao thương gửi nhớ để tâm sự, sẻ chia... và được sự đồng ý, tôn trọng của vợ (chồng) mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.