Chuyên mục

Lần đầu tiên hoa hồng Đà Lạt rớt giá trước Valentine

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/02/2020 - 10:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lần đầu tiên tronghàng chục năm qua, hoa Đà Lạt rớt giá mạnh trước lễ Valentine 14/2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (nCoV).

Theo người dân tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện giá hoa hồng đỏ bán tại vườn chỉ 3.000 đồng/bông, hoa hồng màu các loại từ 2.000 - 2.200 đồng/bông. Trong khi đó, ở thời điểm này năm 2019, giá hoa hồng từ 5.000 - 8.000 đồng/bông. Nguyên nhân được cho là do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến ít người đi ra đường, các khách sạn cũng ít khách nên không trang trí nhiều hoa. 

Số hoa được đưa đến các tỉnh thành khác đã ít đi nhiều vì không có khách mua, nhu cầu tiêu thụ thấp.


Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần trước Valentine Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần trước Valentine

VTV.vn - Vì cận ngày lễ Tình nhân (Valentine) nên hoa hồng đã tăng giá gấp 3-5 lần so với ngày thường và không đủ hàng để bán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.