Chuyên mục

Lượng khách du lịch đến đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/08/2019 - 13:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tính đến hết tháng 7/2019, đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị đón trên 7.000 lượt khách, tăng mạnh so với năm ngoái.

Năm 2016, huyện đảo Cồn Cỏ thử nghiệm tuyến du lịch Cửa Việt - Cồn Cỏ và đã thu hút hàng trăm du khách đến với đảo.

Trong các năm tiếp theo, lượng khách du lịch đến thăm đảo Cồn Cỏ tăng mạnh. Cụ thể, năm 2017 đảo Cồn Cỏ đón gần 2.000 khách; năm 2018 đón trên 4.000 khách; trong hơn 7 tháng qua đón trên 7.000 khách. Huyện đảo Cồn Cỏ đặt mục tiêu đến năm 2020 mở được từ 3 - 4 tour du lịch chất lượng cao và đưa tàu cao tốc vào hoạt động phục vụ du khách đến với đảo.

Đảo Cồn Cỏ là một hòn đảo đẹp hoang sơ của miền Trung, có diện tích 2,3km2, nằm cách Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khoảng 17 hải lý. Với vị trí nằm ở cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc bộ nên được ví như "mắt thần" hay "vọng gác tiền tiêu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.